Phát hiện "đảo rác" đang di chuyển đến các khu nghỉ biển của Thái Lan (Ảnh)

© Fotolia / JAYrác
rác - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Các ngư dân đã vô tình phát hiện ngoài khơi bờ biển Thái Lan một "đảo rác" tích tụ các chất thải sinh hoạt dài khoảng 10 km cách đảo Talu của những người yêu thích lặn biển khoảng 4 dặm.

Tới năm 2050 các đại dương sẽ nhiều nhựa thải hơn cá - Sputnik Việt Nam
Các học giả Nhật Bản phát hiện vi khuẩn có khả năng tái chế nhựa
Phó Đô đốc Surasak Methayapha, Tư lệnh Quân khu 1 Lực lượng Hải quân Thái Lan cho biết hôm thứ Sáu.

"Đảo rác" được phát hiện lần đầu vào tuần trước. Theo Bangkok Post, ngư dân và phía quân đội xác nhận phần lớn bãi rác nổi gồm các túi nhựa và sản phẩm sinh hoạt khác từ nhựa.

Hải quân cùng với cảnh sát biển và chính quyền các tỉnh ven biển đang chuẩn bị hoạt động thu gom rác khỏi nước và tiêu hủy. Nguồn gốc "đảo rác" chưa được xác nhận, Thái Lan tiếp tục tiến hành cuộc điều tra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала