Kênh truyền hình Đức tìm “điệp viên Kremlin” trong số những người tị nạn

© AFP 2023 / Christof StacheNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một trong những kênh truyền hình lớn của Đức, kênh ZDF, đã chiếu bộ phim "Cuộc chiến tranh lạnh của Putin", trong đó cho biết rằng các “điệp viên Nga" được phái đến Đức dưới vỏ bọc người tị nạn. Kênh này không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho trường hợp này.

Strasbourg, Pháp, ngày 16 tháng 1 năm 2017 - Sputnik Việt Nam
Liệu điện Kremlin có đứng sau đợt lạnh giá ở Pháp hay không?
Tác giả phim Egmont Koch dẫn lời một người có tên Igor, được cho là cựu nhân viên đặc vụ Nga, hiện đang trốn chạy ở châu Âu. Theo lời ông ta, Moskva gửi sang châu Âu "các gián điệp" dưới vỏ bọc người tị nạn từ Chechnya. Những người này được cho là phải theo dõi những kẻ khủng bố tiềm năng và đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị — chẳng hạn thúc đẩy các cuộc biểu tình.

Bằng chứng cho điều này không được nêu lên. Trong bộ phim, vận động viên Chechnya Timur Dugazaev sống ở Đức, nói rằng ông theo dõi đồng hương mình đề phòng trường hợp họ đột nhiên trở thành cực đoan, gây hại cho quê hương của ông, và gợi ý của Egmont Koch hợp tác với các cơ quan đặc vụ khiến anh bối rối.

Bộ phim cũng bị chỉ trích trong các mạng xã hội.

"ZDF cho thấy điệp viên Nga giả định: FSB được cho là sử dụng các điệp viên dưới vỏ bọc người tị nạn. Bằng chứng — số không "- một người dùng Twitter viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала