Truyền thông: Thỏa thuận Minsk là "sự thất bại của chính sách ngoại giao châu Âu"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoUkraina-EU
Ukraina-EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai năm sau khi ký kết thỏa thuận Minsk "không một điều khoản nào trong đó được thực hiện", Der Tagesspiegel viết. Thay vì "can thiệp vào xung đột", các nhà ngoại giao châu Âu thích "giữ thế trung lập", nhưng làm như vậy chỉ có thể "hỗ trợ cho điện Kremlin" mà thôi, tờ báo bình luận.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: Kiev đang cố gắng lẩn tránh việc thực hiện các hiệp định Minsk
Thỏa thuận Minsk cần mang lại đình chiến cho miền đông Ukraine, nhưng cho đến bây giờ vẫn "không một điều khoản nào trong số đó được thực hiện", nhà báo Claudia von Salzan của Der Tagesspiegel viết. Tại thời điểm này, chiến sự ở Đông Ukraine lại bùng lên một lần nữa. Như vậy, năm thứ hai của thỏa thuận Minsk không phải là "giờ tốt nhất của ngoại giao châu Âu, mà là câu chuyện về sự thất bại", nhà báo Claudia von Salzan viết. 

"Thỏa thuận Minsk đã thất bại, nhưng các nhà ngoại giao châu Âu đã hơn một năm rồi không muốn nói chuyện cởi mở về nó," — tác giả cho biết. Lời kêu gọi chấm dứt xung đột của họ hướng tới cả hai bên, để nhấn mạnh "sự trung lập" của EU. "Tuy nhiên, các nhà ngoại giao châu Âu càng ít can thiệp vào cuộc xung đột thì họ càng góp phần thúc đẩy một trong số các bên", —  nhà báo Claudia von Salzan bình luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала