FAZ: Nga có kế hoạch khai thác Mặt trăng cùng với NASA

© Sputnik / Vladimir SergeevMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Các cường quốc không gian một lần nữa quan tâm đến Mặt trăng," – nhà báo Manfred Lindinger viết trên Frankfurter Allgemeine Zeitung.Chuyến bay có thể sẽ diễn ra vào năm 2024, bởi khi ấy Cơ quan Vũ trụ châu Âu chấm dứt việc tài trợ dự án có liên quan, cơ quan đã sẵn sàng với kế hoạch một chuyến bay như vậy.

Trung Quốc cũng dự kiến điều tàu thăm dò lên Mặt trăng.

Суперлуние - Sputnik Việt Nam
Khi nào người Nga đầu tiên có thể đặt chân lên Mặt trăng?
Phía Nga muốn tổ chức phi hành đoàn lên Mặt trăng không muộn hơn năm 2030 với mục tiêu xây dựng cở sở Mặt trăng như một cầu nối đến sao Hỏa ​​và hy vọng thu hút các đồng nghiệp Mỹ từ NASA tham gia dự án.

Như nhà báo Lindinger viết, ở thời điểm hiện tại Hoa Kỳ không có nguyện vọng lớn làm việc với ông Vladimir Putin, trước hết do khủng hoảng chính trị ở Ukraina. Tuy nhiên, sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống, Nhà Trắng không còn quá lạnh nhạt với Moskva, và cơ quan không gian Nga kỳ vọng các dự án chung về Mặt trăng và sao Hỏa.

"Hiện tại, có cơ hội chuyển tới một khái niệm hợp lý hơn, thực tế và hiệu quả hơn," — người đứng đầu Roscosmos, Igor Komarov cho biết. Việc ông Donald Trump có ủng hộ sự hợp tác không gian với Nga hay không sẽ rõ ràng khi ông đề xuất người kế nhiệm Charles Bolden, lãnh đạo NASA hiện nay, — tác giả bài báo của Frankfurter Allgemeine nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала