Báo cáo IISS: Phương Tây đánh mất vị trí hàng đầu trong loạt ngành công nghiệp quân sự

© AFP 2023 / Roslan RAHMANBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại diễn đàn "Đối thoại Shangri-La”ở Singapore
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La”ở Singapore - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phương Tây đã bị mất vị trí dẫn đầu trong một loạt lĩnh vực quốc phòng và không còn nắm độc quyền về "không quân viễn chinh", theo báo cáo hàng năm do chi nhánh London của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Mỹ thực hiện.

"Phương Tây không còn nắm độc quyền hiệu quả trong việc sử dụng không quân viễn chinh (hay các máy bay bố trí trên tàu sân bay). Tiếp nối xu hướng hình thành, các nước "không phải phương Tây" tăng đáng kể tiềm năng sử dụng vũ lực quân sự ở các cự li gần và xa biên giới. Trong số các nước này có Nga, Israel, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ," — báo cáo cho biết.

trực thăng chiến đấu Mi-28 - Sputnik Việt Nam
Các nước Trung Đông muốn mua vũ khí Nga từng sử dụng ở Syria
Dẫn đầu trong chi tiêu quốc phòng năm 2016 là Mỹ (604,6 tỷ USD), Trung Quốc (145 tỷ USD) và Nga (58,9 tỷ USD). Tiếp đến có Saudi Arabia — 56,9 tỷ USD, Vương quốc Anh — 52,5 tỷ USD, Ấn Độ — 51,1 tỷ và Nhật Bản — 47,3 tỷ.

Các chuyên gia nêu tên thủ lĩnh vũ trang mới là Trung Quốc.

"Tiến trình của Trung Quốc nhấn mạnh thực tế phương Tây không còn đảm bảo họ thống trị trong việc chế tạo vũ khí hiện đại," — báo cáo cho biết.

"Các ưu thế quân sự và công nghệ của phương Tây hiện phải đối mặt với sự thách thức. Trong một loạt lĩnh vực, đặc biệt là không quân, Trung Quốc đã gần như đạt được sự đồng đẳng với phương Tây. Không những thế, Bắc Kinh còn đang chào bán các hệ thống hiện đại trên thị trường thế giới. Sự phổ biến các loại vũ khí hiện đại làm tăng nguy cơ và mức độ phức tạp các hoạt động quân sự do phương Tây tổ chức," — giám đốc chi nhánh London của IISS nói khi giới thiệu bản báo cáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала