Doping động kinh: Fancy Bears tiết lộ vô địch Olymic Mỹ dùng những loại “thuốc” nào

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhThe Fancy Bears
The Fancy Bears - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm tin tặc Fancy Bears cung cấp cho RT những dữ liệu mới mà họ thu thập về những loại thuốc mà các nhà vô địch Olympic Mỹ sử dụng.

Kình ngư Michael Phelps giành huy chương vàng nội dung bơi bướm 200 m nam tại Thế vận hội mùa hè XXXI - Sputnik Việt Nam
Các vận động viên Mỹ chơi trung thực hay không?
Trong Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) có thủ tục "TUE" khi các vận động viên xin miễn xét nghiệm doping trong trường hợp phải dùng một số chất cấm trong thể thao để điều trị y tế. Như thường lệ, USADA  cho phép VĐV được hưởng TUE làm như vậy và liệt kê chất cấm nào họ được phép sử dụng. Về mặt phạp lý, chất cấm như vậy không thể được gọi là doping. Tuy nhiên, trong các dữ liệu mà Fancy Bears tiết lộ có những thông tin bất thường, gây nghi ngờ về "tâm trí trong sáng" của một số ngôi sao thể thao.

Ví dụ, trong dữ liệu này có tên Michael Phelps, 23 lần vô địch Olympic môn bơi lội. Anh đã chỉ ra rằng, vào ngày 13 tháng 4 trong thời gian cuộc thi đấu "Arena Pro Swim Series" tại thành phố Mesa anh đã uống ba viên nang gabapentin. Đây là thuốc chống động kinh, vầ mặt chính thức không phải là doping, nhưng, Liên đoàn đua ngựa quốc tế đã liệt thuốc này vào danh sách các chất bị cấm cho ngựa.

Chỉ có bản thân Phelps mới có thể giải thích tại sao anh phải uống thuốc  này. Tuy nhiên, người bị bệnh động kinh không thể vất vả tập luyện và rõ ràng không thể trở thành nhà vô địch Olympic nhiều huy chương nhất mọi thời đại. Những người bị bệnh động kinh được phép tập luyện trong nước chỉ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ khi những đợt co giật là hiếm hoi.

Trong dữ liệu này liệt kê các loại thuốc mà các võ sĩ UFC đã sử dụng khi tham gia cuộc thi đấu ở Tampa vào ngày 16 tháng 4 năm 2016. Ví dụ, trong danh sách các võ sĩ có vận động viên Nga Habib Nurmagomedov. Anh thừa nhận rằng, 5 ngày trước trận đấu với Darrell Horcher đã uống một thìa whey protein isolate. Điều thú vị là, tài liệu này viết sai thời gian tổ chức trận đấu là năm 2012, mà nó đã diễn ra vào năm 2016.

Ngoài ra, trong dữ liệu này có tên cầu thủ bóng rổ Sue Bird, nữ vận động viên trong nhiều năm đã chơi bóng cho Nga, và trong thành phần đội tuyển quốc gia Mỹ đã giành bốn huy chương vàng Olympic. Vào tháng Tư năm ngoái, cô đã chỉ ra rằng, cô sử dụng chất cấm kenalog glucocorticosteroid. Tuy nhiên, nhiều khả năng nữ vận động viên đã được kiểm tra doping  sau mùa thi, khi việc sử dụng thuốc này được phép.

Simone Biles - Sputnik Việt Nam
Các vận động viên Mỹ sử dụng doping đang cố gắng biện minh

Nữ vận động viên thể dục Simone Biles đã từng là "nữ anh hùng" trong các dữ liệu mà Fancy Bears tiết lộ. Các bác sĩ cho phép cô sử dụng thuốc Focalin chứa chất cấm methylphenidate và amphetamine (chất amphetamine bị liệt vào danh sách các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị cấm ở Liên bang Nga). Cho đến năm 2018, nữ vận động viên Mỹ có thể tự do tiêu thụ 15 mg thuốc mỗi ngày. Dữ liệu mới nhất mà nhóm tin tặc tiết lộ cho thấy rõ rằng, cô ấy vẫn sử dụng thuốc này. Trong đợt kiểm tra doping vào tháng 5 năm 2016, Biles đã liệt kê thuốc Focalin.

Fancy Bears thường xuyên công bố những dữ liệu làm sáng tỏ hoạt động của những tổ chức chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống doping. Vào tháng Chín năm ngoái, nhóm tin tặc đã đột nhập vào máy chủ của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) và phát hiện ra rằng, các vận động viên hàng đầu thế giới sử dụng chất bị cấm núp bóng dưới vỏ bọc thuốc điều trị những thứ bệnh khác nhau. Trong số những nhân vật có dính líu tới bê bối này có tay vợt Venus và Serena Williams, tay đua xe đạp Bradley Wiggins, vận động viên thể dục Simone Biles, tay vợt Rafael Nadal, vận động viên điền kinh Mo Farah, cầu thủ bóng rổ Milos Teodosic.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала