Bộ Ngoại giao Nga gọi cáo buộc triển khai tên lửa hành trình là vô căn cứ

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva không thể coi thông tin truyền thông Mỹ về việc Nga vi phạm Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn là nghiêm túc.

John McCain - Sputnik Việt Nam
McCain: Nga đã triển khai tên lửa hạt nhân bất chấp INF
Tất cả các thông tin như vậy là vô căn cứ. Giới chính thức Washington vẫn chưa cung cấp bằng chứng, giám đốc của Cục không phổ biến và kiểm soát vũ khí, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov cho biết.

"Họ dẫn liên kết đến một số nguồn tin giấu tên — đây chính là việc mà chúng tôi đã từng phải xử lý với chính quyền trước đây (của Mỹ). Đây là loại ấn phẩm mà tất nhiên chúng tôi không thể nghiêm túc tiếp nhận" — ông Ulyanov nói.

Hiệp ước INF cấm Hoa Kỳ và Nga có tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên đất liền với phạm vi từ 500-5500 km. Washington và Moskva cáo buộc lẫn nhau các vi phạm mà tài liệu này ghi nhận được vào năm 1987.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала