Trump: Barack Obama đã quá khoan dung đối với Nga hay không?

© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoU.S. President-elect Donald Trump talks to members of the media as retired U.S. Army Lieutenant General Michael Flynn stands next to him at Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, U.S., December 21, 2016
U.S. President-elect Donald Trump talks to members of the media as retired U.S. Army Lieutenant General Michael Flynn stands next to him at Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, U.S., December 21, 2016 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington - Sputnik.Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc rằng Crưm sáp nhập vào Nga dưới thời chính phủ của Mỹ tiền nhiệm, và tự hỏi phải chăng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quá khoan dung đối với Nga.

"Crưm trở lại là một khu vực của Nga dưới chính quyền của Obama. Mỹ Barack Obama đã quá khoan dung đối với Nga không?". — ông Trump đã viết trong microblog của mình trên Twitter.

Trước đây thư ký báo chí của Nhà Trắng Sean Spicer baó, ông Trump hy vọng chính phủ Nga sẽ dừng leo thang bạo lực ở Ukraine và trả lại Crưm.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Ông Dmitry Peskov trả lời: "Chủ đề trả lại bán đảo sẽ không được thảo luận và sẽ không đàm phán với các đối tác nước ngoài. Nga không thảo luận việc trả lãnh thổ của mình"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала