Tòa ra lệnh cấm người có tên Đoàn Thị Hương rời khỏi Malaysia

© Ảnh : Youtube/연합뉴스 TVNghi phạm giết Kim Jong-nam
Nghi phạm giết Kim Jong-nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án Malaysia đã ra lệnh cấm rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày đối với hai phụ nữ bị tạm giữ theo nghi vấn tham gia ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Quyết định do tòa sơ thẩm bang Selangor thực hiện ngày hôm nay.

Như thông cáo được phổ biến, "những người phụ nữ bị tạm giữ để hỗ trợ cuộc điều tra." Nghi phạm 28 tuổi mang hộ chiếu Việt Nam ghi tên Đoàn Thị Hương, đã bị bắt mới đây khi dự định bay khỏi Kuala Lumpur, người thứ hai 25 tuổi — bị giữ đêm qua trong một khách sạn ở thủ đô Malaysia. Khi bị bắt giữ, người này mang cuốn hộ chiếu Indonesia. Trước đó có tin hai cô gái đều có hộ chiếu Hàn Quốc.

Trong khi đấy, theo kênh truyền hình Channel News Asia, cảnh sát Malaysia hôm nay đã bắt giữ một người đàn ông nghi có liên quan tới một trong hai nữ nghi phạm giết ông Kim Jong-nam.

Người đàn ông này là công dân Malaysia. Theo cảnh sát, ông ta trực tiếp liên quan đến một trong hai phụ nữ bị bắt trước đó.

 

Hôm thứ Hai, Kim Jong-nam — con trai cả của nhà cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đột nhiên bị trúng độc tại Malaysia và chết. Сảnh sát Malaysia bắt giữ hai nghi phạm, một người mang hộ chiếu VN, người thứ hai là công dân Indonesia.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала