Tổng thư ký LHQ cho biết suy nghĩ về việc công nhận Crưm là của Nga

© AFP 2023 / KENA BETANCUR / AFP Tân Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc António Guterres
Tân Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc António Guterres - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc là một trong những nguyên tắc cơ bản của tổ chức, - Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, đáp lại câu hỏi về thái độ đối với việc Crưm sáp nhập với Nga.
Kremlin - Sputnik Việt Nam
Kremlin đáp trả tuyên bố của Mỹ về Crưm: Nga không thảo luận việc trả lãnh thổ của mình

"Rõ ràng là có một số nguyên tắc cơ bản, một số đó có sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Điều này vẫn có hiệu lực, và tôi hy vọng cộng đồng quốc tế có thể khẳng định những nguyên tắc này," — ông Guterres nói trong cuộc phỏng vấn với một số tờ báo của Ý, trong đó có báo La Stampa, công bố bài viết hôm thứ Năm.

Tổng thư ký LHQ trả lời như vậy cho câu hỏi liệu ông có coi sự hiện diện của Nga trên bán đảo Crưm là không thể.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала