Mattis không muốn trả lời tướng Shoigu

© REUTERS / Jonathan ErnstJames Mattis
James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis từ chối trả lời tuyên bố của ông Sergei Shoigu, bộ trưởng quốc phòng Nga rằng cuộc trò chuyện với Liên bang Nga từ quan điểm sức mạnh là không có triển vọng, và lưu ý rằng NATO luôn chủ trương sử dụng sức mạnh quân sự và bảo vệ các nước dân chủ.
Sergey Shoigu - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng chờ Lầu Năm Góc giải thích phát biểu của ông Mattis về Nga

Hôm thứ Tư, phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo Bộ quốc phòng các nước thành viên NATO, ông Mattis nói rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết khôi phục quan hệ hợp tác với Nga, nhưng sẽ nói chuyện với Moskva "từ vị thế sức mạnh." Đáp lại, bộ trưởng quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu cho biết Nga sẵn sàng khôi phục hợp tác với Lầu Năm Góc, nhưng nỗ lực đối thoại từ vị thế sức mạnh là vô vọng.

"Tôi hoàn toàn không cần đáp lại tuyên bố của Nga. NATO luôn ủng hộ sức mạnh quân sự, bảo vệ các quốc gia dân chủ và tự do mà chúng tôi dự định truyền lại cho con cháu chúng tôi." — bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mattis nói với các phóng viên, bình luận về tuyên bố của bộ trưởng Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала