Mogherini tuyên bố Mỹ đánh mất vai trò lãnh đạo toàn cầu

© AP Photo / Ronald ZakFederica Mogherini
Federica Mogherini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại-an ninh của EU Federica Mogherini quan ngại việc Hoa Kỳ có thể đánh mất vai trò nhà lãnh đạo thế giới. Bà tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn với Die Welt, khi kể về chuyến thăm Washington tuần trước.
Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Mỹ về quân đội, ông John McCain - Sputnik Việt Nam
Ông McCain: Hoa Kỳ đã để mất vai trò thủ lĩnh thế giới

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hoa Kỳ bị phân cực và chia rẽ như vậy, với gánh nặng của cuộc xung đột như bây giờ. Tuy nhiên, nước nào muốn đóng vai trò của một nhà lãnh đạo toàn cầu, thì  phải mạnh mẽ  trong nội bộ, tự tin và gắn kết", — Bà Cao ủy nói.

"Nếu nền dân chủ lớn nhất thế giới cho thấy sự căng thẳng ở mức độ đó, nó có thể là một nhân tố gây mất ổn định cho toàn bộ phần còn lại của thế giới", — bà Mogherini bổ sung.

Theo lời chính trị gia, trong tương lai giữa Hoa Kỳ và châu Âu sẽ bị chi phối bởi các mối quan hệ thực dụng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала