Mỹ ủng hộ sự tăng cường tiềm năng vũ trang cho Quân đội Ukraina

© AFP 2023 / Sergei SupinskyMáy bay vận tải đầu tiên của Không quân Mỹ đưa xe bọc thép tới Kiev
Máy bay vận tải đầu tiên của Không quân Mỹ đưa xe bọc thép tới Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) –Hoa Kỳ vẫn như trước sẽ tiếp tục ủng hộ nghiêm túc việc tăng cường tiềm lực cho Các lực lượng vũ trang Ukraina, - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Courtney Hillson cho biết.

Valery Chaly - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Ukraina hy vọng dưới thời ông Trump Kiev sẽ nhận được vũ khí sát thương từ Mỹ
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Wark đã gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin tại Lầu Năm Góc và thảo luận sự hỗ trợ của Mỹ nhằm tăng cường tiềm năng quân sự Ukraina.

"Ông Wark đã nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ vẫn muốn ủng hộ nghiêm túc tính độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, cũng như tăng cường tiềm lực của Các lực lượng vũ trang Ukraina. Bên cạnh đó, ông kêu gọi Ukraina trung thành với các biện pháp cải cách hứa hẹn đem lại hiệu quả phát triển cho các doanh nghiệp quốc phòng," — theo tuyên bố của đại diện Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc cũng cho biết, trong cuộc họp ông Klimkin đã khẳng định Ukraina cam kết thực hiện các Hiệp định Minsk về giải quyết xung đột ở Donbass.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала