Lầu Năm Góc nêu ra số tiền chi cho việc sản xuất tên lửa đạn đạo Trident II

© Ảnh : Public domaintên lửa Trident II D5
tên lửa Trident II D5 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chuyển cho công ty Lockheed Martin hợp đồng sản xuất tên lửa đạn đạo Trident II, thông cáo báo chí của Bộ cho biết.

tên lửa Trident II D5 - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ khăng khăng giấu vụ Anh phóng tên lửa thất bại
Giá trị hợp đồng được ước tính gần 541 triệu USD. " Công ty Lockheed Martin Space Systems được cấp 540.834.051 $  cho  hợp đồng sản xuất Trident II (D5) và  triển khai các hệ thống hỗ trợ," — Bộ Quốc phòng cho biết trong một thông báo.

Kỳ hạn kết thúc hợp đồng  - ngày 30 tháng 9 năm 2021. Công việc sản xuất tên lửa sẽ được thực hiện tại các nhà máy ở 15 tiểu bang, Lầu Năm Góc giải thích.

Trident II (Cây đinh ba) là tên lửa đạn đạo ba tầng được thiết kế để phóng từ tàu ngầm hạt nhân. Lockheed Martin đã bắt đầu phát triển loại tên lửa này từ năm 1977. Những "cây đinh ba" đầu tiên đã được trang bị vào năm 1990. Các tên lửa được Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала