Giới nghiên cứu kêu gọi người bệnh tâm thần hiến não sau khi chết

© Flickr / DJNão
Não - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà khoa học trên thế giới đang yêu cầu những người bị bệnh tâm thần như trầm cảm và căng thẳng sau chấn thương, hiến bộ não của họ cho khoa học sau khi chết, - hãng phát thanh truyền hình BBC đưa tin.

Cô gái - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học: bộ não con người nhớ rất lâu những lần quan hệ sex ấn tượng
Theo BBC, việc làm này sẽ hỗ trợ quá trình nghiên cứu chế biến thuốc chống rối loạn tâm thần và thần kinh, chẳng hạn như với bệnh Parkinson, Alzheimer.

Hiện nay, đã có hơn ba ngàn các mẫu não được lưu trữ tại Trung tâm Harvard Nghiên cứu các vấn đề mô não ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Đây là một trong những "ngân hàng não" lớn nhất trên thế giới. Được biết, phần lớn các mẫu ở đây do người có rối loạn tâm thần và thần kinh hiến tặng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu ở Boston thì tại thời điểm này, các nhà khoa học có đủ công cụ để nghiên cứu bộ não con người.

"Những gì chúng tôi thiếu là mô của người mắc các chứng bệnh mà chúng ta cần tìm hiểu rõ," — ông nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала