Churchill cấm quân nhân Anh nói về những cuộc gặp với người ngoài hành tinh

© AP PhotoWinston Churchill
Winston Churchill - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có thể những suy luận đầu tiên về nền văn minh ngoài trái đất xuất phát từ Winston Churchill. Hóa ra, ngay từ năm 1939, Churchill đã viết cho tờ News of the World một bài báo nhưng không được công bố, dưới tiêu đề khá bất thường đối với một chính trị gia: "Có phải chúng ta đơn độc trong vũ trụ?"

Bài báo được phát hiện trong bảo tàng Mỹ Fulton thực sự gây kinh ngạc từ quan điểm ngành thiên văn sinh học hiện đại. Là người luôn say mê khoa học, ông  Churchill nêu lên các khái niệm như vùng sinh sống, sự bao la của vũ trụ, các yếu tố nhiệt độ và trường hấp dẫn.  Ông có vẻ nghiêm túc tin là có người ngoài hành tinh, thậm chí còn cấm các phi công của Không quân Hoàng gia nói về những cuộc gặp với UFO.

Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng một vài năm trước đó, năm 1933, thế giới đã được đọc một bài viết về vấn đề này, nhan đề là "Hành tinh nơi cư trú của chúng sinh", nhưng tác giả là thiên tài ngành vũ trụ Liên Xô Konstantin Tsiolkovsky.

Dù sao, về vấn đề này, Churchill vẫn nên được chúng ta vinh danh. Ông viết:

"Tôi không quá ấn tượng bởi những thành tựu nền văn minh của chúng ta, để sẵn sàng tin vào một thực tế rằng Trái Đất là nơi duy nhất trong vũ trụ rộng lớn có sự sống thông minh và chúng sinh, hoặc trong thực tế, chúng ta là sự phát triển tinh thần và thể chất ở mức độ cao".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала