Ông Lavrov cho biết hạn hiệu lực Sắc lệnh công nhận giấy tờ tùy thân do DNR và LNR cấp

© Sputnik / Igor Maslovhộ chiếu DNR
hộ chiếu DNR - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MUNICH (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, Sắc lệnh công nhận giấy tờ của các công dân DNR và LNR ở Nga sẽ có hiệu lực trong thời gian các Hiệp định Minsk được thực hiện.

DNR - Sputnik Việt Nam
LNR và DNR đề nghị các ông Putin, Trump và bà Merkel gây áp lực với Poroshenko
Vào ngày thứ Bảy, 18/02, Tổng thống LB Nga đã ký Sắc lệnh công nhận tài liệu tùy thân được cấp cho công dân Ukraina và người không quốc tịch cư trú trên lãnh thổ một số khu vực của tỉnh Donetsk và Lugansk (Ukraina), trong thời gian tình hình chính trị tại đây được giải quyết.

Ông Lavrov cho biết rằng vấn đề này đã không được đưa ra trong cuộc họp Bộ Tứ Normandy cấp bộ trưởng ở Munich hôm thứ Bảy. Ông nhấn mạnh rằng, "Sắc lệnh ghi rõ trắng đen rằng, chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ những lý do nhân đạo."

"Vì vậy, với những lý do nhân đạo vào thời điểm này, cho đến khi các Hiệp định Minsk sẽ được thực hiện đầy đủ,… sắc lệnh của Tổng thống cho phép chấp nhận giấy tờ tùy thân của cư dân Donbass để họ có thể vào Nga hợp pháp, cũng như di chuyển bằng đường sắt, hàng không và đường bộ ở Liên bang Nga," — ông Lavrov nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала