Hoa Kỳ: Nga công nhận các hộ chiếu Nga DNR và LNR là mâu thuẫn với Hiệp định Minsk

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev
Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại sứ quán Mỹ ở Ukraina đã bày tỏ trên trang Twitter chính thức của mình thái độ vô cùng quan ngại về việc Nga quyết định công nhận tạm thời giấy tờ của cư dân các khu vực trong hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Theo các nhà ngoại giao Mỹ, điều này là "không phù hợp với những mục tiêu đã thống nhất theo các thỏa thuận Minsk."

hộ chiếu DNR - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov cho biết hạn hiệu lực Sắc lệnh công nhận giấy tờ tùy thân do DNR và LNR cấp
Trước đó như đã đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh "Về công nhận ở LB Nga các tài liệu và biển số đăng ký xe cấp cho công dân Ukraina và người không quốc tịch thường trú tại lãnh thổ một số khu vực thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraina." Điều đáng lưu ý, đây là những biện pháp tạm thời sẽ áp dụng cho tới khi "có quyết định chính trị cho tình hình ở một số khu vực thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraina trên cơ sở các hiệp định Minsk."

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng quyết định này hoàn toàn xuất phát từ các mối quan ngại nhân đạo. Nhưng Tổng thống Ukraina Petr Poroshenko tuyên bố Sắc lệnh của Tổng thống Nga là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала