"Lời nói dối trắng trợn": RT đáp trả cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyRT
RT - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kênh truyền hình RT gọi các cáo buộc của nghị sĩ Mỹ Eric Suoluella là "lan truyền thông tin giả mạo” và nói dối trắng trợn.

Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Simonyan: Trong khi buộc tội RT nói dối, chính phương Tây đang nói không đúng sự thật
Trước đó, khi trả lời phỏng vấn "Voice of America", thành viên Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ Eric Suoluell ​​đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và gọi RT là một trong số những thành viên chính tham gia "tấn công" vào hệ thống bầu cử Mỹ. Theo Suoluella, RT bị cáo buộc "bôi nhọ chiến dịch Hillary Clinton và thể hiện Donald Trump là ứng cử viên sáng nhất." Trong khi đó, nghị sĩ Mỹ đã không đưa ra được ví dụ nào về cái gọi là thông tin sai lệch.

"Đã đến lúc dân biểu Suoluellu ngừng chiến đấu với cối xay gió, tìm kiếm mèo đen trong căn phòng tối và lan truyền lời nói dối trắng trợn về RT", — tuyên bố của kênh Nga nêu rõ.

RT nhấn mạnh rằng ngay cả báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) cũng không đưa ra được ví dụ nào về việc RT phổ biến tin tức sai lệch hay bất kỳ thông tin bóp méo nào khác về cuộc bầu cử Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала