OSCE bày tỏ lo ngại về sự công nhận hộ chiếu DNR và LNR của Nga

© © Ảnh: OSCE/Mikhail EvstafievLogo của OSCE
Logo của OSCE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VIENNA,(Sputnik). Tổ chứa OSCE lo ngại về quyết định của chính quyền Nga công nhận các tài liệu của các Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự tuyên bố, một tuyên bố hôm thứ Hai được phổ biến cho biết.

"Chủ tịch OSCE bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về biện pháp này, được thông qua tại Liên bang Nga. Theo ý kiến của chúng tôi, sắc lệnh này trái với các mục tiêu của quá trình giải quyết ở phía đông của Ukraine", theo đại diện chủ tích OBSE.

Ông lưu ý rằng các tài liệu được ban hành trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine chỉ có giá trị nếu nó được ban hành bởi các chính quyền được quốc tế công nhận.

OSCE tin rằng  "hành động đơn phương" như thế đe dọa nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng trong và xung quanh Ukraina, Mặc dù "hỗ trợ các nỗ lực để bình thường hóa tình hình của những người sống trong các Donbass, và để thúc đẩy tự do di chuyển."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала