Các nhà kinh tế Đức kêu gọi lập "khu vực thương mại tự do" với Nga

© Sputnik / Vladimir AstapkovichMatxcova-city
Matxcova-city - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau "cuộc xâm lược Ukraine của Nga", quan hệ giữa EU và Moskva gặp căng thẳng, do lệnh trừng phạt chống Nga, tổn thất kinh tế của châu Âu và Nga ước tính lên đến khoảng 2-3 tỷ euro, các nhà báo Heike Jaberg và Kevin Hoffman của Der Tagesspiegel viết.

Liên quan đến vấn đề này, Viện nghiên cứu kinh tế Munich kêu gọi lập ra một "khu vực tự do thương mại" giữa châu Âu và Nga. Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ "có thể là đối tác hấp dẫn cho hợp tác kinh tế sâu với EU", người đứng đầu Viện quan hệ kinh tế với nước ngoài của Đức Gabriel Felbermayr cho biết. Theo ông, thỏa thuận giữa EU và Liên minh kinh tế Á-Âu có thể cải thiện đáng kể GDP của cả Đức lẫn Nga.

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Christian Schmidt cũng có phản ứng tích cực với đề xuất đó. Bất chấp các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm nhập cảnh vào EU, gần đây ông Schmidt đã mời bộ trưởng Bộ nông nghiệp Nga Alexander Tkachev tới dự hội nghị thượng đỉnh nông nghiệp G-20.

"Chúng ta phải tìm kiếm hợp tác và quan hệ gần gũi hơn với Nga, — ông Schmidt nói — Đức và Châu Âu là  đối tác thương mại tự nhiên của Nga". Tuy nhiên, theo chính khách này, sự hợp tác sẽ "phụ thuộc phần lớn vào việc tuân thủ các thỏa thuận Minsk."

Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
"Chúng tôi không cần cuộc chiến mới với Nga," – Nghị sĩ Đức nói về quan hệ với Moskva
Bộ Tài chính Đức cũng tuyên bố rằng "Nga là một thực thể toàn cầu quan trọng, vì vậy một điều rất quan trọng là duy trì đối thoại với nước này." EU tiến hành chính sách kép để giải quyết mâu thuẫn Ukraine. "Chúng tôi đang nói về làm thế nào để gây áp lực, kể cả thông qua các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, cần phải tăng cường đối thoại và hợp tác với nhau để tìm ra các giải pháp", — đại diện tổ chức cho biết.

Các tác giả bài viết cho rằng thiệt hại vật chất do các biện pháp trừng phạt mang lại chủ yếu là của nền kinh tế Nga. Theo các chuyên gia, so với năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Đức và Nga trong năm 2016 đã giảm 8,5%, hoặc 43,84 tỷ €. Trước hết là suy giảm nhập khẩu từ Nga. Đồng thời, xuất khẩu của Đức tăng lên mức bằng năm 2015, tăng lên 20 tỷ €, các tác giả Der Tagesspiegel kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала