Montenegro yêu cầu NATO cứu nước này khỏi "bàn tay của Kremlin"

© Fotolia / SorincolacMontenegro
Montenegro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Rõ ràng, chính quyền Donald Trump đã bấm vào nút "tạm dừng" trong tiến trình Montenegro gia nhập NATO. Đây là nguyên nhân chính gây sự lo lắng của Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic và giải thích tại sao Podgorica bắt đầu cáo buộc Nga.

Bằng cách này các quan chức Montenegro hết sức cố gắng làm vừa lòng NATO.

Montenegro đưa ra những tuyên bố mới chống lại Nga, cáo buộc Matxcơva đang cố gắng tổ chức cuộc đảo chính ở nước này.

Ngày 17 tháng 2, trong bài trả lời phỏng vấn của tờ "Time", Thủ tướng Montenegro đã nói về những mối đe dọa từ phía những nhân vật chính thức của Nga, dường như những người Nga đã tiếp xúc với "một số chính trị gia Montenegro, với nhà thờ chính thống Serbia, cũng như với các tổ chức phi lợi nhuận và một số phương tiện truyền thông."

Dusko Markovic nhắc đến "bàn tay của Matxcơva" khi mọi người đã thấy rõ rằng, tàu cao tốc được gọi là "Montenegro gia nhập NATO" đã dừng lại nơi ít mong đợi nhất — tại Hoa Kỳ,"- nhà báo và nhà khoa học chính trị Montenegro Matija Nikolic nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik:

"Chắc là, các quan chức Montenegro hết sức cố gắng không đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO, bởi vì họ cũng nhận thức được rõ tâm trạng của người dân về vấn đề này, tức là họ cũng hiểu rõ: nhân dân không muốn chia sẻ các giá trị của "gia đình Euro-Atlantic", theo quan điểm của cựu thủ tướng Montenegro Djukanovic."

Trong bài trả lời phỏng vấn của "Time", Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic cũng cho biết rằng, cơ quan đặc nhiệm của một số nước NATO đã xác nhận thông tin về việc tại Montenegro hai nhân viên cơ quan đặc nhiệm Nga đã chuẩn bị tiến hành cuộc đảo chính vào ngày bầu cử.

"Đây là một tuyên bố hời hợt và bất cẩn của Thủ tướng Montenegro chỉ để làm vừa lòng NATO. Trong khi đó, chính trong bài trả lời phỏng vấn đó đã trích dẫn câu nói của một đại diện cấp cao từ Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông nói rằng, bây giờ Nhà Trắng không có ý định kết nạp Montenegro vào NATO. Rõ ràng là dự án Montenegro trong NATO bị thất bại, dù các nhà lãnh đạo Montenegro có thể sáng tạo ra những chuyện kỳ lạ", — sử gia và nhà phân tích chính trị Serbia Aleksandar Rakovic cho biết với Sputnik.

Chuyên gia Matija Nikolic dẫn ra một bằng chứng khác chứng tỏ rằng, Nhà Trắng không có ý định kết nạp Montenegro vào NATO.

"Hành vi này của Podgorica có thể được xem xét như một loại áp lực lên chính quyền Trump, để xúc tiến Mỹ bảo vệ một đất nước nhỏ bé muốn gia nhập NATO khỏi mối nguy cơ từ phía nước Nga rộng lớn muốn đổ máu ", ít nhất Thủ tướng Montenegro mô tả nước Nga bằng cách này. Tất nhiên, để bảo vệ Montenegro, Hoa Kỳ nên phê chuẩn Nghị định thư về việc Montenegro gia nhập NATO, "- chuyên gia Nikolic cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Ngay sau khi Thủ tướng Montenegro cáo buộc Nga về việc các cơ quan đặc nhiệm của Matxcơva cố gắng tổ chức cuộc đảo chính đẫm máu, ba tàu chiến của NATO đã cập cảng Bar trong khuôn khổ chương trình "tăng cường hợp tác với Montenegro". Có lẽ, để hỗ trợ hậu cần cho Markovic?— Chuyên gia Matija Nikolic tự đặt ra câu hỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала