Lần này, có 22% số người tham gia bày tỏ thái độ tích cực với Tổng thống Nga. Như Gallup lưu ý, đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2003. Năm 2015 chỉ số này tương đương với 13%. Đồng thời, 72% bày tỏ quan điểm bất lợi về nhà lãnh đạo Nga.
Theo nghiên cứu, những người thuộc phe Cộng hòa tỏ thái độ cải thiện đáng kể nhất của họ với Tổng thống Nga. Hai năm trước, chỉ 12% trong số họ nói những điều tích cực về ông Putin, và bây giờ con số đó là 32%.
Căn cứ theo dấu hiệu đảng phái, về mặt tổng thể, quan điểm của người Mỹ về Nga có khác nhau. Như đã đề cập trong nghiên cứu, hiện nay 35% người của đảng Cộng hòa có thái độ tích cực đối với nước Nga. Trong số đảng viên Dân chủ cách đây một năm chỉ số đó tương tự như vậy, còn bây giờ chỉ chiếm 16%.