Tàu phá băng đầu tiên "Ilya Muromets" sẽ gia nhập hạm đội Hải quân vào mùa thu 2017

© Sputnik / Igor Russak Hạ thủy tàu phá băng "Ilya Muromets" ở Saint-Peterburg
Hạ thủy tàu phá băng Ilya Muromets ở Saint-Peterburg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu phá băng quân sự diesel-điện đầu tiên "Ilya Muromets" sẽ được bàn giao cho hạm đội Hải quân vào mùa thu năm 2017.

Điều này đã được thông báo trong Bộ Quốc phòng Nga.

"Theo kế hoạch, tàu phá băng" Ilya Muromets" dự án 21.180 được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty, sẽ được chuyển giao cho hạm đội Hải quân Nga vào mùa thu năm 2017 sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn thử nghiệm," — trong thông cáo của bộ cho biết.

Cần lưu ý rằng hiện nay, tàu phá băng đang ở giai đoạn sắp hoàn thành phù hợp với lịch trình.

"Ilya Muromets" là tàu phá băng đầu tiên trong vòng 45 năm được đóng riêng cho hạm đội Hải quân. Con tàu được đặt lườn vào ngày 23 tháng tư năm 2015, hạ thủy vào mùa hè năm 2016. Vào mùa thu năm nay, tàu sẽ gia nhập Hạm đội Biển Bắc, sẽ đảm nhiệm hoạt động của nhóm  Cực Bắc  thuộc lực lượng Hải quân Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала