Bộ Ngoại giao Nga nói về nỗ lực của Mỹ tổ chức phong tỏa kinh tế Nga

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người chống Nga tại Quốc hội Mỹ đang cố gắng tổ chức một cái gì đó giống như cuộc phong tỏa kinh tế thông qua dự luật có thể không cho phép Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chống Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.

"Những người không ưa chúng ta trong Quốc hội Mỹ đang đấu tranh để đè bẹp bất cứ mọi mầm mống tích cực trong mối quan hệ (Nga và Mỹ). Hồi tháng Giêng năm nay họ giới thiệu dự luật hệ thống hóa các biện pháp trừng phạt áp đặt bởi các nghị định của Obama, để Trump không thể hủy bỏ các biện pháp đó theo ý mình. Hơn nữa, họ đề xuất mở rộng và thắt chặt các hạn chế, và thậm chí cố gắng ép các nước thứ ba làm theo họ. Trong thực tế, họ muốn tổ chức một cái gì đó giống như phong tỏa kinh tế Nga", — ông Ryabkov nói khi phát biểu tại Duma quốc gia.

Theo ông, "ý tưởng này đã được nung nấu trong bộ máy của Uỷ ban thông tin quốc hội."

"Tuy nhiên, không thể loại trừ việc áp dụng luật này, vì quan điểm chống Nga chi phối ở Capitol Hill, về nguyên tắc, rõ ràng các nhà lập pháp Mỹ có thể vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống giả định." — Thứ trưởng Ngoại giao nói thêm.

Ông lưu ý rằng "tình hình không hề bị bi kịch hóa", vì họ hiểu rằng Trump và nhóm của ông cần thời gian để gỡ rối trong khối ngoại giao và làm rõ các ưu tiên.

"Nhưng chúng ta cần cẩn thận phân tích, ghi nhận tất cả tín hiệu đến từ Washington. Chúng ta sẽ tuyệt đối xem xét từng việc," — ông Ryabkov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала