LHQ cho rằng Nga làm tốt việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraina

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhCao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi nói rằng Nga phản ứng tốt với việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraina và tiếp nhận người tị nạn.

"Nga không những trợ giúp nhân đạo cho Ukraine, mà còn tiếp nhận người tị nạn từ Ukraina — và chúng tôi cho rằng nước này làm tốt việc đó", — ông Filippo Grandi nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nga.

Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam
LHQ bình luận sự công nhận hộ chiếu ĐNR và LNR
Grande cũng nói rằng trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov họ đã thảo luận về viện trợ nhân đạo và tình hình chung ở Syria.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng Nga đóng vai trò quan trọng tại đó và "chúng tôi yêu cầu Nga gây ảnh hưởng đến chính quyền Syria để cho phép các đoàn xe nhân đạo vào lãnh thổ của họ."

"Nga đã làm được nhiều điều để giúp chúng tôi và tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục giúp đỡ trong tương lai." — ông Grandi nói.

"Tôi luôn luôn kêu gọi chính quyền Nga giúp chúng tôi làm việc với những người kiểm soát Donbass. Như ở Syria, chúng tôi đề nghị ảnh hưởng chính trị. Như ở Syria, chúng tôi cần tiếp cận khu vực này, và chúng tôi nói: nước Nga, xin vui lòng, ở mức có thể, hãy gây áp lực đối với Syria, hãy gây áp lực đối với những người ở Donbass" — ông Grandi cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала