Mỹ kêu gọi Trump không gây ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Nga

© REUTERS / Joshua RobertsDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Donald Trump cần làm việc với Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân và không mở ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Nga. Điều này được nêu trong báo cáo mới đây của Hiệp hội hạn chế vũ khí Mỹ, theo RT.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Ông Trump muốn tăng chi tiêu quốc phòng
Tổ chức này chỉ ra rằng Mỹ và Nga phải thực hiện hiệp ước START-III về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

"Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ giải quyết vấn đề tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để đảm bảo rằng đất nước sẽ lấy lại vị trí hàng đầu mà theo ông Mỹ đánh mất trong lĩnh vực này. Trump cũng nói rằng thỏa thuận START-III ký kết trong năm 2010 chỉ có lợi cho một trong các bên" — tuyên bố của Hiệp hội nêu rõ.

Theo đại diện của Hiệp hội, phát biểu của Trump cho thấy sự thiếu hiểu biết của ông ta về vũ khí hạt nhân và về sự nguy hiểm vô cùng của vũ khí này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала