Ông Putin thừa nhận hệ thống kiểm soát doping ở Nga đã không hiệu lực

© Sputnik / Aleksey NikolskyiTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Krasnoyarsk (Sputnik) - Hệ thống kiểm soát doping tại Nga đã không làm việc, cần thừa nhận điều đó, chỉ ra những người chịu trách nhiệm và xây dựng một hệ thống mới, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

"Chúng ta nên lắng nghe những yêu cầu của WADA, bởi vì phải thừa nhận rằng ở chỗ chúng ta có những trường hợp sử dụng doping bị phát hiện và đã được xác nhận," — Tổng thống đề cập tại cuộc họp bàn chuẩn bị cho Giải Universiade mùa Đông 2019.

Tháp Spasskaya Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin đáp lại "chương trình doping Nga" trên NYT
Ông nhấn mạnh việc Ủy ban Điều tra LB Nga sẽ thực hiện đến cùng công việc điều tra và chỉ rõ tất cả những thủ phạm.

Ông Putin hy vọng tại phòng thí nghiệm mới của Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva được xây dựng trong khuôn  khổ hệ thống chống doping, sẽ không có "những kẻ gian trá tổ chức chương trình doping rồi sau đó lại chạy ra nước ngoài."

"Chúng ta sẽ bàn giao hệ thống này từ Bộ Thể thao, từ Chính phủ sang một tổ chức độc lập, như cách làm ở nhiều nước trên thế giới — cho mặt bằng Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, không phải theo nghĩa bóng mà là nghĩa đen," — nhà lãnh đạo của Nga tuyên bố.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала