Ukraina sẽ bổ sung hạm đội bằng những tàu chiến đã ra khỏi biên chế của NATO

© AP Photo / Pavel GolovkinHải quân Ukraina
Hải quân Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ukraina có kế hoạch mua tàu chiến cũ của các quốc gia NATO.

Đây là tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng Hải quân Ukraina Igor Voronchenko trong chương trình trực tuyến của kênh "Channel 5".

Севастополь после вхождения Крыма в состав Российской Федерации - Sputnik Việt Nam
Duma Quốc gia đáp trả tuyên bố của Kiev về các tàu chiến tại Crưm
Theo lời ông, các nước đối tác của Ukraina đang "xem xét vấn đề này là có triển vọng" và Kiev có thể nhận được tàu chiến "theo mô hình thanh toán cụ thể".

"Một nhóm sĩ quan của Hải quân Ukraina đã trở về từ nước ngoài, nơi một quyết định tích cực đã được xem xét; tôi không thể nêu tên đất nước, bởi vì tôi không có quyền hạn nói ra điều đó. Đến tháng 9, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhóm thứ hai". — Voronchenko cho biết.

Ông cũng giải thích rằng việc mua tàu chiến đã qua phục vụ sẽ giúp giải quyết các vấn đề trang bị Hải quân Ukraina, trong đó có vấn đề trang bị hệ thống quét mìn.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала