Pháp bắt giữ 4 thiếu nữ âm mưu tấn công khủng bố

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhCảnh sát Pháp
Cảnh sát Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Văn phòng công tố Paris cho biết, 4 thiếu nữ người Pháp đã bị bắt giữ vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố.

Hãng tin AP dẫn lời các công tố viên cho biết, 4 nghi phạm tham gia vào một nhóm thảo luận trực tuyến có tên "Sư tử cái" (The Lioness) qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Họ bị cáo buộc thảo luận về việc thực hiện "các hành động bạo lực".

Cũng theo văn phòng công tố Paris, 4 cô gái này tuổi 14, 15, 17 và 18, đến từ nhiều vùng khác nhau của Pháp. Họ theo dõi kênh trang Telegram của một thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có tên Rachid Kassim mang quốc tịch Pháp.  

Kassim là mục tiêu của các cuộc không kích do liên quân Mỹ đứng đầu ở Iraq hồi tháng 2. Hắn thường sử dụng các ứng dụng nhắn tin để lôi kéo thanh niên thực hiện các cuộc tấn công tại nước Pháp, trong đó có vụ sát hại nhiều cảnh sát hồi tháng 6 năm ngoái, vụ sát hại linh mục ở Normandy và vụ đánh bom nhà thờ gần Notre Dame.

Theo IBTimes, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái người Pháp đã gia nhập IS ở Iraq và Syria.

nguồn: tienphong

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала