Một trong những tổ chức sáng tạo tại LB Nga là Hiệp hội Việt Nam

© Ảnh : Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB NgaĐại hội lần thứ 3 của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga 26-6-2005
Đại hội lần thứ 3 của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga 26-6-2005 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong số các tổ chức sáng tạo được đăng ký chính thức ở Nga có một tổ chức Việt Nam, đó là Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga được thành lập vào năm 1994.

Các hội viên tham gia tổ chức các ngày lễ Việt Nam ở Nga, các hoạt động của Hội hữu nghị Nga-Việt. Trên thực tế, số thành viên của Hiệp hội hầu như không thay đổi, khoảng  30-40 người, song, mỗi năm đều có những thành viên mới. Một số người về nước, và có những người khác đến với Nga. Các nhà văn giới thiệu tác phẩm của mình trên các tạp chí và bộ sưu tập văn học do Hiệp hội xuất bản, các họa sĩ tham gia các cuộc triển lãm do Hiệp hội tổ chức, và nhạc sĩ Hồng Hà đã dạy âm nhạc cho hàng chục em Nga. Trong số các thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật có các nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc, kiến ​​trúc sư, họ thường tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp được tổ chức tại LB Nga.

© Ảnh : Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB NgaĐêm thơ Nguyên tiêu 2001: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt
Đêm thơ Nguyên tiêu 2001: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
1/3
Đêm thơ Nguyên tiêu 2001: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt
© Ảnh : Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB NgaĐêm thơ Nguyên tiêu 2004: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt
Đêm thơ Nguyên tiêu 2004: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
2/3
Đêm thơ Nguyên tiêu 2004: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt
© Ảnh : Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB NgaKỷ niệm 15 năm thành lập Hội 18/8/1994 - 18/8/2009
Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội 18/8/1994 - 18/8/2009 - Sputnik Việt Nam
3/3
Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội 18/8/1994 - 18/8/2009
1/3
Đêm thơ Nguyên tiêu 2001: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt
2/3
Đêm thơ Nguyên tiêu 2004: Gặp gỡ các nhà văn Nga - Việt
3/3
Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội 18/8/1994 - 18/8/2009

Hiện nay trong thành phần tổ chức này chỉ còn lại hai thành viên sáng lập từng tham gia Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội. Trong đó có nhà thơ Châu Hồng Thủy, hiện là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, người bạn lớn của chúng tôi từ thời đài phát thanh "Tiếng nói nước Nga". Trả lời phỏng vấn của Sputnik —Việt Nam, ông nhấn mạnh rằng, Hiệp hội có liên hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức sáng tạo của Nga. Các nhà văn Nga thường được mời đến các cuộc gặp với các đồng nghiệp Việt Nam để giới thiệu với nhau những tác phẩm mới. Hiệp hội đóng vai trò cây cầu nối liền các tổ chức sáng tạo của hai nước, — ông Châu Hồng Thủy cho biết.

Sputnik Việt Nam xin gửi đến các thành viên cũ và hiện tại của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga những lời chúc tốt đẹp: luôn thành công sáng tạo, dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала