Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cùng Nga đấu tranh chống IS ở Syria

© AFP 2023 / OZAN KOSE Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cùng với Nga đấu tranh chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo” (IS, bị cấm ở Nga) nếu phía Nga đưa ra đề nghị như vậy, - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố hôm thứ Năm.

"Nếu Liên bang Nga yêu cầu tiếp nối cuộc đấu tranh chung chống IS, thì cuộc đấu tranh như vậy có thể thành hiện thực. Trong tháng Ba tôi có chuyến công du  tới Nga, sẽ có dịp thảo luận về đề tài này với tất cả các bên", — kênh truyền hình Haber7 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ gần Syria - Sputnik Việt Nam
Ankara và Matxcơva ký thỏa thuận phòng chống đụng độ ở Syria
Tuyên bố này do ông Erdogan đưa ra với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyến máy bay khứ hồi từ Pakistan sau chuyến thăm tới đất nước này.

Đồng thời, ông Erdogan cho biết rằng Hoa Kỳ hiện chưa có kế hoạch rõ ràng về việc giải phóng thành phố Raqqa của Syria bị nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" chiếm.

"Tôi không thể nói rằng ban lãnh đạo mới (của Hoa Kỳ) có kế hoạch rõ ràng về Rakka. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu Bộ Tổng Tham mưu Mỹ, cũng như Giám đốc CIA đã tiến hành động thái về quá trình nàyhực hiện, nhưng ó chúng tôi chỉ có thể gọi là bước đi sơ bộ," — Kênh Haber7 dẫn nhận định của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала