Sốc: Sinh viên người Anh biến xác động vật thành văn phòng phẩm (Ảnh)

© Fotolia / EfmukelCon chuột
Con chuột - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Một sinh viên người Anh đã tìm thấy cách kiếm tiền khác thường: làm túi đựng bút và các văn phòng phẩm khác từ xác động vật chết rồi rao bán trên Internet. Báo Plymouth Herald kể lại chuyện này.

Theo Jack Devaney, năm nay 22 tuổi, đang học thiết kế 3D tại Đại học Plymouth, với thâm niên 9 năm phụ việc tại cửa hàng bán thịt, anh đã nắm thành thạo phương pháp lọc da, nhổ lông và xẻ thịt.

Ban đầu, Jack thử nghiệm trên xác chuột đồng và chuột nhắt đông lạnh bán trong các cửa hàng động vật làm thức ăn cho rắn. Sau đó anh đã chuyển sang các động vật lớn hơn như sóc, thỏ và chuột chũi.

Đơn đặt đến liên tục sau khi Jack đăng trên trang Imgur ảnh chiếc túi đựng bút mà anh làm từ một con chuột. Bây giờ Jack kinh doanh sản phẩm khắp thế giới, từ Mỹ đến Na Uy.

 

 

Phản ứng với các tác phẩm của sinh viên người Anh rất trái chiều.

"Nội dung các bình luận dao động từ "anh chàng này điên rồ" cho đến "tôi có thể mua thứ này ở đâu?". Nhưng tôi luôn trả lời lịch sự," — Jack Devaney nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала