Theo bộ trưởng, khi "xâm chiếm, thôn tính Crưm và áp dụng lực lượng quân sự ở miền đông Ukraina, thì Nga đã vi phạm Hiệp Định Helsinki năm 1975".
"Một mặt, chúng tôi muốn thể hiện rằng sự can thiệp quân sự như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận và tính toàn vẹn của Ukraina phải được khôi phục. Nhưng mặt khác, chúng tôi muốn tìm một số cơ hội để đối thoại với Liên bang Nga. Chúng tôi không chọn các nước láng giềng của chúng tôi, Nga không phải là một đất nước dễ dàng. Nga rất lớn và rất mạnh mẽ. Chúng tôi không ngừng cố gắng để tìm ra ngôn ngữ chung với chính phủ Nga", Ngoại trưởng Đức cho biết.