Liệu có phải khách Trung Quốc bị cấm du lịch đến Hàn Quốc? Phóng sự điều tra của Sputnik

© AFP 2023 / Ed JonesKhách du lịch đeo khẩu trang ở Seoul
Khách du lịch đeo khẩu trang ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phóng viên Sputnik ở Trung Quốc đã tìm hiểu sự việc: ở Trung Quốc không cắt bỏ việc bán tour du lịch đến Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc cấm công dân du lịch tới Hàn Quốc
Hôm thứ Năm, hãng Rёnhap đưa tin Trung Quốc đã áp đặt hạn chế khách du lịch đến thăm Hàn Quốc nhằm đáp trả kế hoạch của Seoul đồng ý để Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ  nước này.

Mặc dù vậy, trên nhiều trang web của các công ty du lịch Trung Quốc vẫn có khả năng đặt phòng và thanh toán cho các tour du lịch tại Hàn Quốc.

Đại diện của một trong những công ty du lịch lớn nhất Trung Quốc nói với phóng viên Sputnik tại nước này rằng không khuyến khích du khách Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc vì lý do tồn tại vấn đề triển khai hệ thống tên lửa Mỹ THAAD. Người đại diện không loại trừ rằng khách du lịch Trung Quốc có thể tự hủy bỏ chuyến đi.

© ScreenshotTrên nhiều trang web của các công ty du lịch Trung Quốc vẫn có khả năng đặt phòng và thanh toán cho các tour du lịch tại Hàn Quốc.
Trên nhiều trang web của các công ty du lịch Trung Quốc vẫn có khả năng đặt phòng và thanh toán cho các tour du lịch tại Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Trên nhiều trang web của các công ty du lịch Trung Quốc vẫn có khả năng đặt phòng và thanh toán cho các tour du lịch tại Hàn Quốc.

Một số doanh nghiệp lữ hành khác khẳng định rằng, hiện giờ không có trở ngại đối với các tour du lịch đến Hàn Quốc kể cả khách nhóm du lịch, và cả tour du lịch cá nhân.

Cho đến thời điểm này, không có bất kỳ phản ứng chính thức  nào từ phía Trung Quốc.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала