Serbia chế tên lửa có thể sánh với WS-2 của Trung Quốc

© Ảnh : Petar Vojinović, Tango Sixtên lửa "đất đối đất" "Sumadija"
tên lửa đất đối đất Sumadija - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Nếu ai đó nảy ra ý tưởng điên rồ dành không phận của nước khác cho cuộc tấn công vào Serbia, thì chúng tôi đã có loại tên lửa đủ sức đáp trả vào các mục tiêu chiến lược trong khu vực, tức là giáng đòn vào tất cả những thành phố lớn xung quanh" - ông Miroslav Lazanski bình luận viên quân sự của báo Belgrade “Politika” nói với phóng viên Sputnik.

Tên lửa phòng không Ấn Độ Akash - Sputnik Việt Nam
Vì sao Trung Quốc lo sợ tên lửa Ấn Độ ở Việt Nam?
Dẫn ra tổng kết về triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi, ông Miroslav Lazanski lưu ý rằng Serbia đã hoàn thành " sự trở lại" nghiêm túc và vươn lên thành một nhà sản xuất vũ khí lớn ở đông-nam châu Âu. Serbi mời chào những khách hàng mua nước ngoài một  loạt sản phẩm đặc biệt — từ súng ngắn và đạn dược cho đến máy bay, xe bọc thép và đại pháo.

"Nói ngắn gọn, đó là sự trở lại của ngành công nghiệp quốc phòng Serbia sau năm 1999, và sau tất cả những hành động của NATO ném bom tàn phá Nam Tư", — ông Lazanski nói.

Sản phẩm thu hút sự quan tâm chính của các vị khách là tên lửa "đất đối đất" "Sumadija".

"Đó là những gì còn thiếu ở Serbia trên bình diện ngăn chặn tham gia tiềm năng của các quốc gia trong khu vực vào cuộc xâm lược chống lại đất nước chúng tôi. Trong quá trình những vụ ném bom năm 1999 chúng tôi không có công cụ như vậy, nhưng "Sumadija" có thể làm việc cả theo những mục tiêu ở các nước xung quanh Serbia.  Lạy Chúa phù hộ để đừng dẫn đến xung đột, không ai muốn chiến tranh. Nhưng nếu có gì xảy ra và nếu ai đó nảy ra dã tâm điên rồ dành không phận cho nước khác để tấn công vào Serbia (ví dụ như Bulgaria đã làm năm 1999), thì chúng tôi đã có loại tên lửa đạt đến tận những thành phố có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực. Và đây cũng chính là ý nghĩa  của tên lửa này", — quan sát viên Lazanski phân tích.

Ông nhận xét rằng ở đây là chuyện nói nói về đề án nội địa 100% của tập đoàn Nhà nước "Yugoimport SDPR" phối hợp với công ty tư nhân "Edepro". Phạm vi hoạt động tối thiểu của rocket là 70 km, tối đa — 300 km. Tên lửa sở hữu chức năng hoạt động ở môi trường nhiệt độ từ —30 độ C cho đến +50 độ C. Tên lửa được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc đầu đạn nổ thermobaric. Thời gian để chuẩn bị phóng là 12 phút. Theo lời ông Lazanski, về các thông số kỹ thuật thì "Sumadija" có thể sánh với tên lửa WS-2 của Trung Quốc

"Loại tên lửa như vậy thậm chí Liên bang Nam Tư cũng không chế tạo được", — chuyên viên phân tích quân sự Miroslav Lazanski kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала