WSJ: Can thiệp vào cuộc bầu cử của người khác là chuyện thường của con người, kể cả Mỹ

© Flickr / cafemama The Wall Street Journal
The Wall Street Journal - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cột báo của The Wall Street Journal, ông Holman W. Jenkins Jr. đã nhắc tới vụ bê bối chính trị lớn trong năm 1996, khi Trung Quốc cố gắng gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ qua tài trợ cho cuộc chiến dịch bầu cử của Bill Clinton.

Tác giả cho rằng các nỗ lực để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở nước khác là thực tế phổ biến, và khuyên người Mỹ nên chấp nhận bản tính tự nhiên của tổng thống Trump.

Tác giả so sánh các chiến dịch tranh cử của hai tổng thống và nói rằng Donald Trump sử dụng quỹ riêng của mình, điều có thể hữu ích trong việc điều tra các mối quan hệ của ông ta với Nga. Tác giả hy vọng rằng cuộc điều tra sẽ không lặp lại số phận cuộc điều tra của FBI hồi 1996-1998 chống lại nỗ lực của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ bằng cách tài trợ cho chiến dịch tái bầu cử của Bill Clinton.

"Nếu bạn cảm thấy rằng các chính phủ nước ngoài quan tâm đến cuộc bầu cử của chúng tôi và đang cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu là điều bất thường, cũng như thực tế rằng Mỹ không làm như vậy, hãy suy nghĩ một lần nữa," — tác giả khuyến cáo. Ví dụ, trong chiến dịch của mình bà Hillary Clinton rõ ràng là mang con át chủ bài Nga chống đối thủ của mình. Và Barack Obama tuyên bố với người Anh rằng nếu trong trường hợp Brexit, họ sẽ xếp hàng cuối cùng, rõ ràng là cố gắng gây ảnh hưởng đến kết quả trưng cầu dân ý.

"Có lẽ người Mỹ vẫn phản đối đặc điểm chính của tổng thống Trump và bản tính tự nhiên của ông ta. "Ngẫu nhiên" chính là từ có khả năng nhất để mô tả bất kỳ mọi liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Trump và Nga ", — ông Holman W. Jenkins nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала