THAAD đã được bắt đầu vận chuyển đến Hàn Quốc trước khi Nhà Trắng chính thức công bố

© REUTERS / USFK/Yonhap THAAD
THAAD - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên Nhà Trắng đề cập đến việc "triển khai THAAD" sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa về phía biển Nhật Bản sáng ngày 6 tháng 3.

Phương tiện vận tải Mỹ chở các bộ phận của THAAD đã đến Hàn Quốc ngay tối ngày 6 tháng 3, không phụ thuộc vào tuyên bố của Nhà Trắng khẳng định động thái này liên quan tới kế hoạch do các cơ quan quân sự Hàn Quốc và Hoa Kỳ quyết định, cũng như không phụ thuộc vào việc Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
"NMD của Mỹ ở Hàn Quốc đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên vào ngõ cụt không lối thoát"
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại do Sputnik Hàn Quốc tiến hành sáng ngày 7 tháng 3, đại diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: "Chiều (theo giờ Hàn Quốc) ngày 6 tháng 3, các thành phần của THAAD đã đến căn cứ không quân ở Osan, tỉnh Gyeonggi, và không hề liên quan gì đến tuyên bố hôm nay của Nhà Trắng, đó đơn giản là một giai đoạn của quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa theo thỏa thuận mà Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được."

Trước các câu hỏi được Sputnik Hàn Quốc đặt ra về những chi tiết cụ thể của hệ thống và thời gian được vận chuyển tới, khi nào sẽ đưa đến vị trí chỉ định, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Mỹ nói: "Vì lý do an ninh cho hoạt động chúng tôi không thể tiết lộ những chi tiết này."

Người đại diện của Quân đội Mỹ cho biết: "Các hệ thống THAAD sẽ không đến Hàn Quốc toàn bộ và ngay lập tức mà theo từng bộ phận, phần đầu của hệ thống đã có mặt tại Hàn Quốc, và chỉ có vậy."

Người đại diện từ chối trả lời câu hỏi liệu có phải các yếu tố THAAD đã được đưa đến trực tiếp từ lục địa Mỹ: "Tôi không thể nói thêm điều gì ngoại trừ việc các yếu tố của THAAD đã đến Osan chiều hôm qua."

Mỹ bắt đầu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc - hành động thách thức Nga

Được hỏi về mối liên quan giữa sự xuất hiện các bộ phận phòng thủ tên lửa THAAD với tuyên bố từ Nhà Trắng, phát ngôn viên nói: "Không có mối liên quan nào giữa hai sự kiện này, các bộ phận của THAAD được di chuyển theo thỏa thuận đạt được từ tháng Bảy năm ngoái." 

Phát ngôn viên nói thêm: "Việc bố trí THAAD không hề liên quan đến tình hình chính trị hiện nay và là một phần của kế hoạch phối hợp giữa các bên, Nhà Trắng cũng như chính quyền Tổng thống Hàn Quốc chẳng liên quan đến vấn đề này."

Rõ ràng, nếu các thành phần của THAAD được vận chuyển từ đất liền Mỹ, để có mặt vào chiều hôm qua ở Osan, Hàn Quốc, chúng phải rời Mỹ trước khi Nhà Trắng tuyên bố "triển khai THAAD". Tuy nhiên, cũng không phủ nhận khả năng lô hàng này đến Osan từ các căn cứ khác nằm gần bán đảo Triều Tiên.

© SputnikHệ thống phòng thủ tên lửa ba lớp ở Hàn Quốc
Hệ thống phòng thủ tên lửa ba lớp ở Hàn Quốc  - Sputnik Việt Nam
Hệ thống phòng thủ tên lửa ba lớp ở Hàn Quốc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала