Các Thượng nghị sĩ Mỹ phản đối việc chế tạo tên lửa hành trình mới

© Ảnh : TtarasiukĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nhóm chín Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ đã trình Quốc hội xem xét dự luật đòi cắt giảm tài trợ nghiên cứu chế tạo tên lửa tầm trung mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (LRSO), - theo tin Defense News.

"Nếu Hoa Kỳ yêu cầu các nước khác cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và từ chối kế hoạch chiến tranh hạt nhân, thì Washington cần phải tự mình chủ động làm điều này," — tờ báo dẫn lời Thượng nghị sĩ Ed Tem từ Massachusetts, một trong các tác giả của dự luật.

Ông nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ nên đạt lệnh cấm các tên lửa hành trình hạt nhân toàn cầu thay vì chi hàng tỷ đô la cho "loại vũ khí nguy hiểm nhất này."

Trong số những người phản đối LRSO có bà Dianne Feinstein, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện giai đoạn 2009-2015 và ông Bernie Sanders, cựu ứng viên của cuộc đua tổng thống.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала