Iran hoãn phóng tên lửa đẩy vì e ngại đe dọa từ phía Mỹ

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Iran đã hoãn phóng tên lửa đẩy vì e ngại sự đe dọa từ Hoa Kỳ, - ông Amir Ali Hajizadeh chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

"Chúng tôi đã chuẩn bị phóng tên lửa có chức năng dân sự để đưa vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng vì e ngại sự đe dọa từ Hoa Kỳ, chiếc tên lửa lại được đưa trở lại vào kho chứa", — ông Hajizade tuyên bố, như trích dẫn của hãng Tasnim.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở Tehran - Sputnik Việt Nam
Iran thử nghiệm thành công S-300 (video)
Vị chỉ huy quân sự Iran cũng đã bày tỏ sự không hài lòng vì phải ràng buộc hành động với lập trường của phía  Mỹ, đất nước mà "lịch sử chỉ mới vẻn vẹn hai thế kỷ rưỡi".

Washington coi chương trình tên lửa của Iran là một trong những mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của người Mỹ.

Sau khi hôm 29 tháng Giêng Iran tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung Hoa Kỳ đã mở rộng danh sách trừng phạt gồm 13 cá nhân là các công dân Iran, UAE, Trung Quốc, Kuwait và Lebanon. Trong danh sách còn có 12 công ty với  trụ sở tại Iran, Lebanon, Trung Quốc và UAE.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала