Người này cho biết, đó là gần 800 trang tài liệu.
Ông cũng nói rằng tòa án chỉ chấp nhận tư liệu có có thể xác minh tính xác thực thông qua các nguồn công khai. Vì vậy, trong số tài liệu này có cả ảnh chụp màn hình từ mạng xã hội và lưu trữ bản tin, đặc biệt là từ các phương tiện truyền thông Ukraina.
Trước đó, Kiev cho biết sẽ chuyển cho Tòa án quốc tế Liên Hợp Quốc toàn bộ những công hàm ngoại giao gửi cho phía Nga từ năm 2014.
Tháng 1 năm 2017, Ukraina đã nộp đơn lên Tòa án Công lý quốc tế cáo buộc Nga vi phạm hai công ước — chống tài trợ khủng bố và xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Moskva bác bỏ những cáo buộc này.