Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây thao túng các ủy ban chống tham nhũng

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga, khác với một số nước phương Tây, sẽ không bao giờ lập những dạng ủy ban chống tham nhũng để nhằm thao túng chính trị đối nội, - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov: Nga tiến hành cuộc đấu tranh thống nhất chống tham nhũng
"Như các vị biết, một số quốc gia có tham vọng lãnh đạo toàn cầu, nói chính xác hơn, — có kỳ vọng thống trị toàn cầu, đã bắt đầu áp dụng thực tiễn lập ra cái gọi là các ủy ban chống tham nhũng — các cơ quan quyền lực song song thường không để dùng cho mục đích được tạo ra nhưng lại nhằm thao túng lĩnh vực chính trị đối nội," — ông Putin phát biểu trong buổi họp tổng kết ủa các cán bộ Văn phòng Tổng Công tố Nga.

"Nga, tất nhiên, sẽ không bao giờ cho phép dựng lên cái gì tương tự trong nước, nhưng ở một số quốc gia như ở Đông Âu đã xuất hiện các cấu trúc như vậy. Để bảo vệ lợi ích cho công dân của đất nước, bản thân cần phải: a) trung thực liêm khiết và b) có hiệu lực — trong cuộc chiến chống tham nhũng và chống vi phạm pháp luật theo nghĩa rộng nhất của từ này," — Tổng thống Nga nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала