Malaysia: Xác nhận danh tính Kim Jong-nam nhờ DNA con trai

© Ảnh : Screenshot YoutubeKim Han Sol
Kim Han Sol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói danh tính của ông Kim Jong-nam, công dân Triều Tiên chết ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 được xác nhận dựa trên mẫu DNA con trai ông.

"Tôi xác nhận lại rằng, người chết là ông Kim Jong-nam. Xác nhận này dựa trên mẫu DNA lấy từ con trai của ông ấy", ông Hamidi nói với các phóng viên.

Kim Han Sol - Sputnik Việt Nam
Gia đình Kim Jong-nam đang ở đâu?
Trước đó, hôm 10/3, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar xác nhận, người chết ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2 vừa qua là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Bakar không cung cấp thông tin chi tiết vì sao xác định được danh tính của ông Kim Jong-nam.

Các thông tin trên truyền thông gần đây cho biết, cả Trung Quốc và Nhật Bản đã cung cấp các thông tin giúp các nhà điều tra Malaysia xác nhận danh tính của công dân Triều Tiên chết ở Malaysia có tên Kim Chol trên hộ chiếu.

Nguồn: VTCNews

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала