Năm 2020 Việt Nam và Nga tăng gấp ba kim ngạch trao đổi thương mại

© Ảnh : City portal 'Vtomske'/Dmitriy KandinskiyQuốc kỳ Việt Nam và Nga
Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng đã ủy thác cho các Bộ của đất nước tăng cường hợp tác với vùng Viễn Đông của Liên bang Nga. Đó là tin do ông Yuri Trutnev Phó Thủ tướng kiêm đặc phái viên của Tổng thống Nga tại khu Liên bang Viễn Đông tuyên bố với các nhà báo.

Yuri Trutnev đã tiến hành cuộc gặp “bàn tròn” tại Hà Nội với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm đến công việc ở vùng Viễn Đông. - Sputnik Việt Nam
Từ Khabarovsk đến Hà Nội bàn việc đầu tư
Hôm thứ Tư tại Hà Nội Phó Thủ tướng Nga  Yuri Trutnev đã hội đàm với Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng. Nội dung thảo luận là triển vọng hợp tác Nga-Việt ở vùng Viễn Đông của Liên bang Nga trong nông nghiệp, khai thác thủy hải sản và tăng cường hợp tác đầu tư.

"Mức độ liên hệ vẫn chưa tương xứng với triển vọng, tiềm năng và mong muốn của hai nước chúng ta, vì vậy tôi cho rằng chúng ta cần phải đẩy mạnh liên hệ tiếp xúc với Nga nói chung, và với vùng Viễn Đông nói riêng", — ông Trịnh Đình Dũng tuyên bố tại cuộc gặp.

"Chúng tôi trông đợi rằng chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tới Nga trong tháng Sáu sẽ tiếp xung lực quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt", — ông Trutnev nhận định.

Ông nhắc rằng các lãnh đạo Liên bang NgaViệt Nam đã đặt ra nhiệm vụ mục tiêu đến năm 2020 tăng kim ngạch thương mại song phương đến 10 tỷ USD, tức là gần gấp ba, bởi mức hiện  nay là khoảng 3,8 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала