Người đứng đầu Crưm: “Nước Nga cần chế độ quân chủ”

© Sputnik / Maks Vetrov / Chuyển đến kho ảnhSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Người đứng đầu Crưm Sergey Aksenov cho rằng nước Nga cần đến hình thức lãnh đạo mới là chế độ quân chủ.

lực lượng vũ trang Người Nga - Sputnik Việt Nam
Người Nga tin tưởng lực lượng vũ trang của đất nước
Hình thức chính quyền hiện nay của Nga là Nhà nước Cộng hòa.

"Khi không có sự chỉ huy thống nhất, bắt đầu phát sinh thiếu trách nhiệm tập thể. Vì vậy, khi đất nước đang gặp những thách thức bên ngoài, những ổ chống đối từ bên ngoài, cần thông qua những biện pháp cứng rắn hơn nữa ở phần này… Hôm nay, theo cái nhìn ​​của tôi, nước Nga cần đến chế độ quân chủ", — ông Aksenov tuyên bố trên kênh truyền hình "Crưm I".

Đồng thời người đứng đầu Crưm cho rằng nền dân chủ trong hình thức tất cả tự tung tự tác là không mang lại lợi ích gì, mà ví dụ rõ ràng về chuyện này là Ukraina.

"Tôi cho rằng chúng ta không cần kiểu dân chủ với hình thức mà các phương tiện truyền thông phương Tây quảng bá. Chúng ta có những giá trị truyền thống của mình, giá trị tâm linh Chính thống giáo. Dân chủ cần phải được phân định những giới hạn bình thường.,.",  - ông Aksenov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала