Bộ trưởng Syria: DAESH tìm cách dùng các vụ nổ để thủ tiêu bằng chứng tội ác

© REUTERS / Omar SanadikiNổ trong Cung Công lý ở Damascus
Nổ trong Cung Công lý ở Damascus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Tư pháp Syria Najm al-Ahmad nói với hãng tin Sputnik rằng, vụ nổ tại Cung Công lý ở Damascus là âm mưu của những kẻ khủng bố muốn che giấu tội ác chúng gây nên ở Syria. Đó là nơi cất giữ các tài liệu và bằng chứng về tội ác của DAESH trong suốt cuộc chiến trong nước.

Cung Công lý ở Damascus - Sputnik Việt Nam
Nổ trong Cung Công lý ở Damascus
Kẻ nổ bom liều chết ở lối vào tòa nhà đã mặc quân phục và trà trộn vào đám đông. Nếu hắn vào được sâu bên trong thì hậu quả vụ nổ còn lớn hơn.

Theo ước tính sơ bộ, có 35 người chết và 45 người bị thương, sảnh tòa nhà bị hư hỏng nặng. Đó là những hành động quen thuộc của kẻ khủng bố, chúng nói bằng ngôn ngữ giết người, kích bom, phá hoại, — ông al-Ahmad cho biết.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Syria, lực lượng an ninh đã bắt giữ được kẻ khủng bố thứ hai không kịp kích bom. Vụ nổ không tình cờ xảy ra vào thời điểm Quân đội Syria giành thắng lợi, cũng như các thành tựu đàm phán ngoại giao đạt được ở Astana và Geneva.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала