S-400 Ankara dự định mua của Nga sẽ không hội nhập với hệ thống chống tên lửa NATO

© Sputnik / Mihail Mokrushin / Chuyển đến kho ảnhS-400 Triumf
S-400 Triumf - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Hệ thống S-400 mà Ankara đang có kế hoạch mua của Liên bang Nga sẽ không được tích hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa NATO, - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik tuyên bố.
S-400 - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng mua S-400 bằng vốn Nga cho vay

Mới đây, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã cho biết có những tiến bộ trong đàm phán với Moskva về mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, tuy nhiên ông lưu ý là chưa có thỏa thuận cụ thể.

"Hệ thống S-400 của Nga sẽ không được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa NATO," — báo Milliyet trích dẫn lời Bộ trưởng hôm thứ Năm.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga Huseyin Dirioz cũng nói với Sputnik rằng Ankara đang tiếp tục xem xét khả năng mua S-400. Hồi tháng Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố các cuộc đàm phán Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 "diễn ra một cách tích cực." Giám đốc điều hành Rostec, ông Sergei Chemezov cũng khẳng định Moskva và Ankara đang đàm phán về S-400 Triumph.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала