Các nhà báo Sputnik không được dự tiệc liên hoan sau bầu cử của Thủ tướng Hà Lan

© REUTERS / Michael KoorenMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban đầu, các phóng viên Sputnik đã nhận được lời mời chính thức tham dự sự kiện (tiệc liên hoan) của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và đảng VVD, được tổ chức vào ngày thứ Tư nhân kết thúc cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trước bầu cử một ngày bất ngờ lại có thư từ chối.

Ngày 8 tháng Ba, Sputnik đã nhận được từ dịch vụ thông tin báo chí của Đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) một e-mail:

"Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của các bạn trong sự kiện ngày 15 tháng Ba ở The Hague. Tiệc liên hoan của chúng tôi nhân dịp bầu cử sẽ được tổ chức ở WTC tại The Hague, bắt đầu lúc 20 giờ. Chúng tôi chờ khoảng 800 khách."

Sputnik - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan kể chuyện đặc nhiệm theo dõi nhân viên Sputnik
Tiếp theo, thư cho biết họ tên các phóng viên Sputnik đã được ghi trong danh sách người tham gia và vào ngày bầu cử họ sẽ nhận được giấy mời để trình khi vào cửa cùng với thẻ báo chí.

Nhưng đến chiều ngày 14 tháng Ba, có nghĩa ngay trước sự kiện đã bất ngờ có sự từ chối với sự giải thích cụt lủn:

"Có hơn 300 nhà báo đã đăng ký tham gia sự kiện trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử. Điều này vượt quá khả năng của trung tâm báo chí chúng tôi, có nghĩa chúng tôi không thể bố trí thuận tiện cho tất cả các phương tiện truyền thông. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, chúng tôi không thể không mời Sputnik Đức Sputnik Pháp".

Các phóng viên Sputnik đã đề nghị trụ sở tranh cử của ông Rutte giải thích những đại diện truyền thông nào cũng bị loại khỏi sự kiện và liệu quyết định này có mang màu sắc chính trị. Họ chưa nhận được câu trả lời.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала