Các nhà khoa học phát hiện ra ai ăn nhiều hơn - nhện, cá voi hay con người?

© REUTERS / Jurgen Ottonhện
nhện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Loài nhện ăn khoảng 400-880 triệu tấn côn trùng mỗi năm, lớn hơn trọng lượng của tất cả mọi người trên trái đất đến hai lần, theo một bài báo đăng trên tạp chí Sience Of Nature.

"Những số liệu này làm nổi bật vai trò của nhện trong môi trường sống tự nhiên hoặc bán tự nhiên, nhiều loài có hại và sâu bệnh sinh trưởng trong những khu rừng và đồng cỏ, nơi loài nhện sinh sống với số lượng lớn. Chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện này sẽ giúp công chúng hiểu tầm quan trọng của những con nhện trong cuộc sống sinh tồn của Trái đất ",- nhóm nghiên cứu viết.

ENORMOUS huntsman spider lurking in dark corner as 100 newborn babies hatch from eggs - Sputnik Việt Nam
Nhện quỷ từ cơn ác mộng
Birkhoffer Klaus từ Đại học Lund (Thụy Điển) và Martin Nyuffeler của Trường Đại học Basel (Thụy Sĩ) trong khi sử dụng một hệ thống tài tình tính toán sinh khối đã phát hiện ra rằng loài nhện tiêu thụ khoảng cùng một lượng thực phẩm bằng tất cả các loài cá voi ăn thịt trên Trái đất gộp lại.

Cho đến nay, theo thống kê của giới khoa học, trên thế giới có khoảng 46.000 loài nhện. Birkhoffer và Nyuffeler đã tính toán khối lượng gần đúng của loài nhện ở các vùng khác nhau trên thế giới, nơi chúng đã được nghiên cứu trong quá khứ, theo xu hướng sinh trưởng và sử dụng những dữ liệu này để ước tính tổng khối lượng của loài nhện trên thế giới. Hóa ra, tất cả những con nhện trên Trái đất nặng khoảng 25 triệu tấn.

Nghiên cứu khẩu vị của nhện, như các nhà khoa học lưu ý, được dễ dàng vì thực tế là hầu hết các loài nhện săn mồi  có một chế độ ăn uống tương tự. Sử dụng các dữ liệu đã được biết về số lượng và trọng lượng của thực phẩm do nhện rừng và nhện sa mạc tiêu thụ,  nhóm nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng  loài động vật chân đốt này hàng năm tiêu diệt từ 440-880 triệu tấn côn trùng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала