Quân đội Syria tiêu diệt một chỉ huy IS gây tội ác tàn phá Palmyra

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyChiến sĩ đội dân quân “Chim ưng sa mạc” với lá cờ Daesh ở phần lịch sử của Palmyra
Chiến sĩ đội dân quân “Chim ưng sa mạc” với lá cờ Daesh ở phần lịch sử của Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) – Các đơn vị Quân đội Syria đã tiêu diệt một chỉ huy dã chiến của nhóm khủng bố IS (bị cấm ở Nga), kẻ vào năm 2015 ra lệnh nổ mìn một số di tích cổ của Palmyra.

Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đơn vị công binh mới của Nga đến Palmyra
Theo hãng Fars cho biết, có tham khảo nhiều nguồn thông tin.

Đó là phiến quân có tên Abu Hamid al-Suchni, lớn lên từ thị trấn nhỏ Al-Suchni nằm giữa Palmyra và Deir ez-Zor. Các nguồn tin khẳng định Abu Hamid al-Suchni là người đích thân ra lệnh phá hủy các công trình văn hóa cổ.

Palmyra đã bị những kẻ khủng bố kiểm soát từ tháng 5 năm 2015. Một năm trước, Quân đội Syria với sự hỗ trợ của các máy bay Nga giải phóng được thành phố. Nhưng vào tháng 12, phiến quân lại chiếm Palmyra. Ngày 2 tháng 3 năm 2017, cùng sự yểm trợ của Không quân Vũ trụ Nga, Quân đội Syria đã lấy lại thành phố lần thứ hai.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала